08/05/2013 19:02 GMT+7

Pháp báo cáo trường hợp nhiễm virút giống SARS đầu tiên

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Ngày 8-5, Bộ Y tế Pháp đã báo cáo trường hợp nhiễm virút giống SARS đầu tiên của nước này.

yhEUGzkh.jpgPhóng to
Bệnh viện trung tâm thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, nơi có nhiều bệnh nhân bị nhiễm virút giống SARS đang điều trị - Ảnh: AFP

Đến nay, chủng virút mới giống SARS này đã giết chết 18 người, chủ yếu ở Saudi Arabia.

Theo thông báo, công dân Pháp bị nhiễm virút này vừa trở về Pháp sau chuyến đi đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

“Đây là trường hợp đầu tiên và cũng là duy nhất tại Pháp cho đến nay” - Bộ Y tế Pháp cho biết.

Hiện bệnh nhân này đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện và bị cách ly.

Chủng virút giống SARS được biết đến trong thuật ngữ y tế là nCoV-EMC, được phát hiện lần đầu tiên hồi tháng 9-2012, từ đó đến nay đã có 36 trường hợp nhiễm bệnh ở nhiều nước khác nhau với 18 ca tử vong.

Tại Saudi Arabia, virút này đã giết chết 11 người.

Theo WHO, chủng virút này là "hàng xóm" của Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) đã gây ra một trận đại dịch cách đây 10 năm khi bùng nổ ở Đông Nam Á, khiến khoảng 800 người thiệt mạng.

Loại virút này có khả năng gây nhiễm trùng sâu trong phổi giống như SARS, nhưng khác với SARS ở chỗ gây suy thận nhanh.

Đến nay, WHO vẫn chưa có đủ thông tin để xác định cách thức lây truyền của loại virút mới này cũng như việc nó bắt nguồn từ đâu.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên