03/08/2012 02:32 GMT+7

Phải làm hậu môn nhân tạo do dùng thuốc "gia truyền"

T.LŨY
T.LŨY

TT - Bác sĩ La Văn Phú - trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị bệnh trĩ, bôi thuốc “gia truyền” của thầy lang đến loét hậu môn, cần phẫu thuật đặt hậu môn tạm và sau đó phải làm hậu môn nhân tạo khá phức tạp.

Bệnh nhân là ông T.N.T. (82 tuổi, ở huyện Bình Minh, Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng viêm loét hậu môn, hư cơ vòng và đại tiện không tự chủ. Người nhà cho biết ông có bệnh trĩ tái phát, nghe nhiều người nói có thầy lang ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) chuyên trị bệnh trĩ nên tìm đến trị bệnh và được đắp thuốc, cắt búi trĩ. Về nhà khoảng hai ngày ông được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

* Chương trình tư vấn “Chẩn đoán, điều trị trĩ, suy tĩnh mạch” diễn ra lúc 8g ngày 18-8 tại hội trường lầu 2, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. 100 bệnh nhân đăng ký đầu tiên qua điện thoại sẽ được khám miễn phí (gồm phí nội soi hậu môn nếu cần). Bệnh nhân có thể đăng ký qua số điện thoại phòng kế hoạch tổng hợp 07103.821 236 hoặc khoa ngoại tổng hợp: 07103.768 222 (giờ hành chính).

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên