Tôi có thể sinh con?

27/06/2012 03:07 (GMT + 7)
TT - Tôi 31 tuổi, bị đau bụng dưới và ra máu nhưng chỉ hai ngày là hết. Nội soi cho kết quả đa nhân xơ tử cung và nhân xơ lớn nhất kích thước 5-6mm. Tôi đã có con trai hơn 3 tuổi, bác sĩ khuyên nên có thêm con vì như vậy 2-3 năm nữa sẽ không thể sinh con. Tôi đang uống thuốc điều trị nhân xơ (Orgametril cùng vitamin E 400I.U) và trị bệnh phụ khoa. Vậy tôi có thể sinh con được không?

P.T.

- Trước hết tôi nghĩ bạn đã nhầm giữa nội soi và siêu âm đầu dò âm đạo. Nội soi ổ bụng là phẫu thuật cho dụng cụ chuyên dụng qua vài lỗ nhỏ trên thành bụng để quan sát các cơ quan bên trong ổ bụng, nếu cần can thiệp sẽ thực hiện. Siêu âm đầu dò âm đạo là phương tiện chẩn đoán hình ảnh để quan sát các cơ quan vùng chậu, đặc biệt thường được dùng khi quan sát tử cung và hai phần phụ. Siêu âm đầu dò âm đạo chỉ dùng với phụ nữ đã có quan hệ tình dục.

Hiện tại kết quả siêu âm (chứ không phải nội soi) của bạn cho thấy có nhiều nhân xơ kích thước 5 - 6mm. Kích thước như vậy là các nhân xơ rất nhỏ.

Với các thông tin bạn đã cung cấp nhiều khả năng bạn bị bệnh cơ tuyến tử cung. Bệnh cơ tuyến tử cung bản chất là lành tính nhưng gây đau bụng kinh. Việc bạn điều trị bằng Orgametril và vitamin E nhằm giảm tình trạng thống kinh chứ không phải cho teo nhỏ hoặc biến mất nhân xơ tử cung. Chưa có cơ sở để kết luận bạn không thể sinh con sau 2 - 3 năm.

Bạn vẫn có thể mang thai tự nhiên được nếu hai ống dẫn trứng thông. Khi mang thai, bệnh cơ tuyến tử cung sẽ ngưng tiến triển (vì không có kinh trong suốt thời gian mang thai). Nếu được, bạn nên “thả” tự nhiên để mang thai. Nếu sau 12 tháng vẫn chưa có thai, bạn có thể đến khoa hiếm muộn của các bệnh viện. Chúc bạn sớm có thêm cháu bé.

TS.BS LÊ THỊ THU HÀ

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Một cụ già 80 tuổi người Nhật đã lập kỷ lục thế giới khi chinh phục đỉnh Everest hôm nay 23-5. Với thành tích này, cụ đã lập kỷ lục người cao tuổi nhất thế giới chinh phục thành công đỉnh Everest.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ