Kế đến là ngộ độc thuốc (các thuốc thường gặp nhất là thuốc cảm, thuốc an thần, thuốc ngủ) và ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật chiếm khoảng 15%. Số lượng bệnh nhân ngộ độc vào viện cũng tăng hằng năm từ 118 người năm 1998, đến 2007 là 1.998 người.
Theo ông Duệ, ngộ độc thuốc trừ sâu là một trong những loại ngộ độc khó điều trị, tỉ lệ tử vong rất cao, có những báo cáo cho biết tỉ lệ tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu lên đến 20-40%. Nhưng tại VN, do áp dụng nhiều biện pháp điều trị, tỉ lệ tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai khoảng 4-5%, tại các bệnh viện tỉnh khoảng 7-9%.
Hơn 200 nhà khoa học VN và quốc tế tham dự hội nghị này cùng bàn về các chủ đề nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, quản lý ngộ độc, nhiễm độc phủ tạng, xét nghiệm độc, nhiễm độc do lạm dụng thuốc và rắn độc cắn. Theo bà Nguyễn Thị Dụ, nguyên giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, tỉ lệ tử vong do ngộ độc ở VN đã giảm mạnh những năm qua, từ 8,5% năm 1998 còn 1,7% năm 2009.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận