24/08/2010 15:31 GMT+7

Malaysia báo động bệnh xoắn khuẩn

CẢNH TOÀN
CẢNH TOÀN

TTO - Chính quyền Malaysia đã cho đóng cửa các công viên và cảnh báo công chúng không nên bơi lội ở những dòng sông sau khi mười người nước này thiệt mạng vì một dịch bệnh lây lan từ chuột.

Những vụ thiệt mạng gần đây được chẩn đoán là do nhiễm xoắn khuẩn leptospirosis, hay còn gọi là sốt chuột. Trường hợp thiệt mạng mới nhất được báo cáo cuối tuần qua khi một cậu bé 17 tuổi ở bang miền bắc Kedah đã tử vong vào ngày 16-7. Được biết, cậu bé đã tắm sông cùng bạn bè trong công viên Puncak Janing.

AP cho biết hiện tại những người bạn cậu bé chưa có dấu hiệu bất thường và vẫn phải đến bệnh viện mỗi ngày để được kiểm tra sức khỏe.

F5SeQ7qO.jpgPhóng to
Nhóm cứu hộ kiểm tra nguồn nước một con sông tại công viên giải trí Lubuk Yu - Ảnh: The Star

"Chúng tôi đã cấm lưu thông trên những con đường chính dẫn đến các khu vui chơi nhưng vẫn còn một số đường phụ đến đó. Chúng tôi mong muốn công chúng sẽ lưu tâm khuyến cáo từ cơ quan y tế và tránh xa những nơi này" - giám đốc Sở y tế bang Kedah Marzukhi Md Isa nói. Sở này cũng khuyên người dân không nên vất rác gần nguồn nước để tránh lôi kéo chuột đến đây.

Nhật báo the Star dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Liow Tiong Lai rằng các bác sĩ nước này đã được nhận lệnh phải báo cáo ngay với chính quyền bất kỳ trường hợp tình nghi nhiễm bệnh nào để xác định nguồn lây nhiễm.

Đầu tháng này, một chuyên viên của Sở y tế bang đã qua đời sau khi đi bơi ở công viên Lata Bayu. Ông được chẩn đoán đã nhiễm vi khuẩn leptospirosis. Trước đó, tám thành viên trong một đội 83 người đã thiệt mạng sau khi lặn hụp ở một dòng sông ở khu rừng Lubuk Yu trong một hoạt động tìm kiếm một người chết trôi. Hiện tại tất cả công viên này đều đã bị đóng cửa.

PtLZjDoP.jpgPhóng to
Bệnh do vi khuẩn Leptospira sp. trong nước tiểu chuột nhiễm bệnh gây ra - Ảnh: The Star

Bệnh trùng xoắn móc câu (leptospirosis) là bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng có thể mắc phải khi tiếp xúc trực tiếp với nước tiểu động vật nhiễm bệnh hoặc thông qua nguồn nước, đất có lẫn nước tiểu chứa vi khuẩn.

Bệnh này phát triển trong mùa mưa tại những nước nhiệt đới và lây lan qua da người. Chuột là nguồn lây bệnh phổ biến nên còn gọi là sốt chuột. Một số triệu chứng như đau cơ, sốt, nhức đầu, đỏ mắt, đau bụng, vàng da, nôn mửa, tiêu chảy và phát ban. Bệnh có thể được chữa khỏi bằng cách sử dụng kháng sinh nếu được phát hiện sớm và điều trị trong vòng ba tuần.

AFP cho biết ở Malaysia số bệnh nhân tử vong sau khi mắc bệnh này đã tăng gấp ba lần trong sáu năm trở lại đây. Nếu năm 2004 chỉ có 20 người tử vong thì năm ngoái là 62 người, còn đầu tháng 1 đến giữa tháng 8 năm nay đã là 95 trường hợp thiệt mạng.

CẢNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất