23/07/2010 08:02 GMT+7

6 tỉnh thành xuất hiện bệnh tả

T.XUÂN - T.VÂN
T.XUÂN - T.VÂN

TT - Ngày 22-7, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức họp khẩn bàn giải pháp phòng chống bệnh tả. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, cho biết từ giữa tháng 6 đến nay TP Cần Thơ ghi nhận sáu trường hợp cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả.

Tổng hợp của Viện Pasteur TP.HCM cho biết tính đến ngày 22-7, tại khu vực ĐBSCL đã ghi nhận sáu tỉnh thành gồm: Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau xuất hiện 110 ca cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Trong đó số bệnh nhân mắc bệnh tả tập trung nhiều nhất ở hai tỉnh Bến Tre (69 trường hợp) và An Giang (23 trường hợp).

* Ngày 22-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên ký quyết định công bố dịch heo tai xanh ở phường 5 (TP Tân An) và vùng có nguy cơ xảy ra dịch tại các xã Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung, Lợi Bình Nhơn, Bình Tâm, phường 6 (TP Tân An) và nhiều xã lân cận thuộc các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Châu Thành.

T.XUÂN - T.VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên