03/04/2007 05:02 GMT+7

Điều kiện để được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

TT - Tôi đã làm việc ở một công ty từ tháng 1-1991 đến 12-1994 với mức lương khoảng 1 triệu đồng/tháng. Sau đó tôi chuyển sang làm việc ở một công ty khác từ tháng 1-1995 đến 9-2006. Mức lương từ năm 2002 đến tháng 9-2006 khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Xin hỏi nếu tôi nghỉ việc thì chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào? Cách tính ra sao? (L.M.C. - quận 7, TP.HCM)

- Trả lời:

Trong thư bạn chưa trình bày đủ dữ kiện để có thể xác định bạn có đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp BHXH một lần hay không. Tại khoản 5 điều 1 nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 9-1-2003 về sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ BHXH ban hành kèm theo nghị định 12/CP ngày 26-1-1995 thì có hai trường hợp được trợ cấp BHXH một lần.

Một là người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do ốm đau, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí hằng tháng theo qui định của pháp luật lao động.

Hai là người đi định cư hợp pháp ở nước ngoài. Mức được hưởng trợ cấp BHXH một lần là cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng một tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH (đối với số tháng lẻ đóng BHXH từ đủ ba tháng đến sáu tháng được tính tròn là nửa năm, từ trên sáu tháng được tính tròn là một năm).

Nếu cả hai công ty bạn làm việc đều là doanh nghiệp nhà nước thì một tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH dùng để trợ cấp BHXH một lần sẽ là mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH trong năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Nếu một trong hai công ty bạn làm việc không phải là doanh nghiệp nhà nước thì một tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH dùng để trợ cấp BHXH một lần sẽ là mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH trong toàn bộ thời gian làm việc của bạn.

Từ ngày 1-1-2007 một số qui định mới đã được thay thế, theo đó nếu người nghỉ việc từ ngày 1-1-2007 trở về sau thì mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 1,5 tháng lương bình quân (khoản 2, điều 30, mục 4, chương II, nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên