Cản trở thi hành án dân sự phải coi là tội hình sựXử nghiêm tiêu cực trong thi hành án dân sựThi hành án dân sự còn nhiều bất cập
Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Hữu Lâm - chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết trong sáu tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thụ lý 20.386 vụ việc, tăng 1.990 vụ (10,81%) so cùng kỳ năm 2013. Trong đó có 72,91% vụ việc có điều kiện thi hành án, với tỉ lệ giải quyết đạt 40,29%. Tỉ lệ trên so với chỉ tiêu Quốc hội giao là chưa đạt (88%).
Theo ông Đỗ Hữu Lâm, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm thi hành án dân sự, huy động sự phối hợp, hỗ trợ từ các ngành, địa phương và cơ sở. Tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự tập trung giải quyết các vụ việc có giá trị phải thi hành án lớn, một vụ nhiều việc thi hành án, các vụ việc thi hành án đã cưỡng chế nhưng đến nay chưa giải quyết xong. Đặc biệt, ông Lâm cho biết sẽ kiên quyết hơn nữa trong việc đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp cố tình tẩu tán, hủy hoại tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.
Trước đó, ông Nguyễn Thanh Cang - giám đốc Sở TN&MT - cũng đã trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Hữu Tuấn (huyện Cần Giuộc) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn quá nhiều sai sót. Ông Nguyễn Thanh Cang thừa nhận công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua còn sai sót nhiều về thông tin chủ sử dụng đất, thông tin thửa đất.
Phân tích về nguyên nhân dẫn đến sai sót trên, ông Cang cho rằng do việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính chủ yếu sử dụng nguồn tài liệu ảnh hàng không tỉ lệ nhỏ và có độ chính xác không cao. Nguồn kinh phí thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính còn hạn chế, khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai ngắn. Ngoài ra cán bộ, công chức có liên quan từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ và thiếu về số lượng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận