10/07/2014 18:44 GMT+7

Đánh sập đường dây bán ma túy "khủng" tại TP.HCM

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Tại hiện trường, công an thu giữ 6 bánh ma túy hơn 2kg và 1 khẩu súng có 6 viên đạn. Sau khi bị bắt, nghi phạm nói: “Làm nghề này tôi biết nếu bị bắt sẽ “dựa cột” nên tôi luôn thủ sẵn súng trong người".

ujGwYZwI.jpgPhóng to
m15sSQ2d.jpgPhóng to
19LlIOl7.jpgPhóng to
Các đối tượng trong đường dây ma túy khủng cùng tang vật

Chiều 10-7, thượng tá Dương Ngọc Danh - phó trưởng Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết Công an Q.Bình Thạnh vừa triệt phá đường dây bán ma túy lớn tại địa bàn quận. Qua đó, bắt 6 nghi phạm gồm Vũ Hồng Sơn (tức Sơn “Liệu”, ngụ Q.Tân Phú), Đỗ Duy Khanh (ngụ Q.Thủ Đức), Trần Thị Lương (tự “Yến”, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Huỳnh Minh Châu (tự “Ny”, ngụ Q.5), Trần Thụy Bích Trâm (tự “Bảy”, ngụ H.Bình Chánh) và Lê Thị Kim Ánh (ngụ Nhà Bè), thu 13 bánh ma túy các loại, 1.800 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn, 12 viên đạn và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đầu năm 2014, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện một băng nhóm nghi vấn mua bán ma túy với số lượng lớn hoạt động trên địa bàn quận. Sau hơn 3 tháng truy xét, các trinh sát đội ma túy Công an Q.Bình Thạnh mới có thể làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây này.

Qua các vụ phục kích, Công an Q.Bình Thạnh đã lần lượt bắt giữ các nghi can trong đường dây ma túy trên. Đặc biệt khi bắt giữ Vũ Hồng Sơn tại một khách sạn trên đường Lữ Gia (P.15, Q.11), tại đây công an thu giữ 6 bánh ma túy (trọng lượng hơn 2kg) và 1 khẩu súng có 6 viên đạn.

Thượng tá Danh kể do biết trước Sơn là đối tượng có 4 tiền án tội “trộm cắp” và 1 tiền án về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nên khi ra tay bắt giữ Sơn, tổ trinh sát đặc biệt này được lệnh của chỉ huy phải ra tay nhanh gọn, an toàn.

Sơn nói: “Làm nghề này tôi biết nếu bị bắt sẽ “dựa cột” nên tôi luôn thủ sẵn súng trong người. Chỉ cần các anh chậm tay là tôi sẽ nổ súng bắn các anh…” . Sơn khai thêm khẩu súng luôn được lận trong người do Sơn qua tận Campuchia bắn thử 10 loạt đạn rồi mới quyết định mua với giá 3.000 USD. Sau đó, Sơn nhờ một người tên N. vận chuyển về TP.HCM cho mình với chi phí cộng thêm 1.000 USD.

Từ đêm 29-6 đến tối 1-7, các tổ trinh sát tiếp tục phục kích bắt giữ các nghi can còn lại gồm Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Thụy Bích Trâm và Nguyễn Huỳnh Minh Châu, thu giữ thêm lượng lớn chế phẩm heroin.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên