22/05/2014 16:46 GMT+7

Giết người vì bị đòi… 80.000 đồng: 16 năm tù

VÂN HẰNG
VÂN HẰNG

TTO - Sáng 22-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa lưu động tại UBND phường Phước Tiến, TP Nha Trang để xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Phan Đức Nhân (26 tuổi, trú tại số 5, Núi Một, Phước Tiến).

Theo cáo trạng, ngày 16-3-2014, Nhân đến khu vực Lầu 7 thuộc phường Vĩnh Phước mua ma túy về sử dụng.

Tại đây, Nhân gặp ông Phạm Văn Cường (60 tuổi, ở cùng xóm). Ông Cường đòi Nhân trả 80.000 đồng mà Nhân còn nợ.

Do Nhân nói không có tiền trả nên hai bên xảy ra cãi vã, ông Cường đã cầm vỏ chai bia đánh vào đầu Nhân gây thương tích nhẹ.

Sau đó, Nhân vào chợ gần đó lén lấy con dao của một sạp bán trái cây rồi chạy tìm ông Cường.

Hai bên lại đánh nhau. Nhân đã dùng dao đâm vào lưng ông Cường rồi bỏ chạy.

Ông Cường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong do vết thương thấu phổi.

Tại phiên tòa, Nhân đã thành khẩn nhận tội như cáo trạng đã nêu.

Hội đồng xét xử cho rằng hành động giết người của Nhân mang tính chất côn đồ, chỉ vì bị đòi món nợ 80.000 đồng mà Nhân đã giết hại người cùng khu phố với mình, bản thân Nhân lại có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản, một lần bị đưa đi trại cai nghiện và trong khi án cũ chưa được xóa thì lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, trong vụ này người bị hại cũng có một phần lỗi vì đã chủ động đánh trước khiến Nhân bị kích động mới gây án.

Vì thế, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên xử Phan Đức Nhân 16 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 52 triệu đồng.

VÂN HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên