20/05/2014 11:18 GMT+7

Để doanh nghiệp phá rừng, 2 cán bộ huyện bị tạm giam

MAI VINH - CHÍNH THÀNH
MAI VINH - CHÍNH THÀNH

TTO - Ngày 20-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ UBND huyện Di Linh và Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4 bị can gồm: ông Trần Mạnh Hùng (Phó trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Di Linh), ông Vũ Tuấn Anh (Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Di Linh), ông Lê Trọng Thái (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh) và ông K’Bíp (Cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện Di Linh).

Đồng thời cơ quan điều tra bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Tuấn Anh và Lê Trọng Thái.

Liên quan đến vụ việc, trước đó cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Lê, giám đốc Công ty Tiền Lê (Bình Thuận), về hành vi hủy hoại 27,6 ha rừng tại tiểu khu 737A và 737B huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào tháng 7-2012, ông Lê thuê một số người dân tại huyện Di Linh đứng tên để thuê đất tại tiểu khu 737A và 737B huyện Di Linh với tổng diện tích 78 ha.

UBND huyện Di Linh giao cho ông Vũ Tuấn Anh làm trưởng đoàn cùng các ông Lê Trọng Thái, Trần Mạnh Hùng, K’Bíp kiểm tra toàn bộ diện tích đất mà công ty Tiền Lê đề nghị thuê để sản xuất nông nghiệp.

Mặc dù trên khu đất này có 28,6 ha cây rừng nhưng đoàn kiểm tra của UBND huyện Di Linh lại thống nhất ghi vào biên bản kiểm tra là đất hoang.

Sau khi kiểm tra, ông Tuấn Anh chỉ đạo cấp dưới lập bản đồ và thể hiện trạng toàn bộ khu đất là “hoang” và bản đồ này được phòng TN&MT huyện Di Linh phê duyệt, người ký xác nhận là ông Trần Mạnh Hùng, phó phòng TN&MT.

Sau khi có ý kiến tham mưu của đoàn kiểm tra, UBND huyện Di Linh ra quyết định giao đất cho các hộ nông dân được công ty Tiền Lê thuê đứng tên.

Cuối năm 2012, các hộ nông dân này đã chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ khu đất cho công ty Tiền Lê. Tới đầu năm 2013, ông Lê bắt đầu thuê công nhân hạ toàn số cây rừng trên hai tiểu khu 737A và 737B.

Cơ quan điều tra xác minh, tổng lượng gỗ thiệt hại là 514,9 m3 trên diện tích rừng 27,6 ha.

MAI VINH - CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên