23/04/2014 09:47 GMT+7

Một đêm bắt 3 vụ tàng trữ ma túy

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã vây bắt nóng 3 vụ tàng trữ ma túy chuyên cung cấp cho các vũ trường, bar trên địa bàn.

14KfaGma.jpgPhóng to
Tang vật mà Bộ đội biên phòng Đà Nẵng thu giữ từ các đối tượng trong chuyên án 410B. Ảnh: Tôn Quốc Khánh

Sáng 23-4, đại tá Tôn Quốc Khánh – trưởng Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng), cho biết thông tin này.

Theo đại tá Khánh, thực hiện ý kiến của Bộ đội biên phòng Đà Nẵng về việc triệt phá các đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn giáp ranh tuyến biển giữa Đà Nẵng với Quảng Nam, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy xác lập chuyên án 410B để đấu tranh, xử lý.

Lúc 21g đêm 21-4, trên đường Trường Sa đoạn qua phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), trinh sát biên phòng bắt nóng 3 đối tượng gồm Ngô Văn Minh (34 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỹ Dung (32 tuổi, trú Núi Thành, Quảng Nam) và Vi Thị Duy (21 tuổi, trú Thanh Hóa) tàng trữ trong người 50 viên thuốc lắc. Khám xét nơi ở các đối tượng thu giữ nhiều tang vật, dụng cụ chơi ma túy tổng hợp.

Tiếp đó lúc 22g30 đêm 21-4, trên đường Trường Sa lực lượng trinh sát biên phòng bắt Đỗ Duy Trà (31 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng), Võ Thị Hoàng Quỳ (20 tuổi) thu giữ 17 viên thuốc lắc.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, lúc 23g30, Biên phòng Đà Nẵng mật phục ở khu vực phường Phước Mỹ và bắt Võ Thành Long (28 tuổi, trú Quảng Nam) thu giữ 1,6 gam ma túy tổng hợp.

Theo Biên phòng Đà Nẵng, bước đầu các đối tượng này khai nhận chuyên cung cấp thuốc lắc, ma túy cho các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar tại Đà Nẵng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên