14/04/2014 15:54 GMT+7

Truy bắt cướp trên đường phố Huế

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Chiều 14-4, thượng tá Đặng Ngọc Sơn, trưởng Công an thành phố Huế, cho biết vừa truy bắt thành công một thanh niên cướp giật tài sản táo tợn trên đường phố.

dqAKDKNy.jpgPhóng to
Nghi phạm Nguyễn Anh Tuấn bị bắt - Ảnh: N.L.

Nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật gây án là Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, được ra tù tháng 4-2013 nhưng lại tiếp tục gây án.

Theo Công an TP Huế, khoảng 17g ngày 13-4, lực lượng trinh sát và Công an phường Phú Bình đang bảo vệ Festival Huế 2014 tại ngã ba Huỳnh Thúc Kháng - Mai Thúc Loan thì nghe tiếng tri hô cướp.

Phát hiện có một thanh niên rú ga bỏ chạy, lực lượng trinh sát dùng xe máy bám theo qua các tuyến đường Đào Duy Anh - Nguyễn Gia Thiều - Nguyễn Chí Thanh. Truy đuổi đến đường Cao Bá Quát, đoạn ít người, lực lượng công an áp sát xe, khống chế nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận đi xem chương trình biểu diễn đường phố, sau đó chạy lòng vòng kiếm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng (gần cầu Gia Hội), Tuấn gặp chị Nguyễn Thị Phương Minh (25 tuổi, trú tại đường Bà Triệu, TP Huế) chạy xe máy chở bà Lê Thị Dự (59 tuổi, trú Hương Cần, Hương Toàn, Thừa Thiên - Huế) đang ôm một túi xách. Tuấn bám theo, ép xe và cướp túi xách của bà Dự rồi rồ ga bỏ chạy.

Lực lượng trinh sát Công an TP Huế bám theo, truy đuổi và bắt gọn Tuấn cùng tang vật gồm 35,9 triệu đồng, một điện thoại di động và một số tài sản giá trị khác.

Ngày 14-4, lãnh đạo Công an TP Huế đã trả lại toàn bộ tài sản bị cướp giật cho bà Dự.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Quốc Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trưởng tiểu ban an ninh - trật tự - y tế và môi trường của Festival Huế 2014, cho biết: "Cứ đến festival là nhiều đối tượng hình sự, móc túi, trộm cắp khắp nơi lại kéo về Huế, do đó chúng tôi đã chủ động liên hệ công an các tỉnh để nắm thông tin, tăng cường kiểm danh, kiểm diện, trục xuất các đối tượng đến Huế gây án”.

Được biết có hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ, công an được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, điều tiết giao thông trong dịp Festival Huế 2014.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên