28/03/2014 21:19 GMT+7

Nổi lên các băng nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao

        ĐỨC THANH
        ĐỨC THANH

TTO - Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, thời gian qua nổi lên một số vụ án giả thông báo nợ cước điện thoại hoặc xưng là công an… lừa bị hại chuyển tiền đến số tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

ZkMGelyz.jpgPhóng to
Trần Văn Huy (21 tuổi, ngụ Cần Thơ) - một trong số các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt - tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM - Ảnh: Gia Minh

Phá nhóm trộm cắp tài khoản tín dụngTội phạm công nghệ cao gây thiệt hại 2.000 tỉ đồngTội phạm công nghệ cao đang nhắm vào ngân hàng

Ngày 28-3, tại buổi báo cáo Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, thiếu tướng Phan Anh Minh phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, phía Công an TP ghi nhận xảy ra 1155 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP, giảm 76 vụ (6,17%) so với cùng kỳ, giảm 185 vụ (13,8%) so với thời gian liền kề. Các vụ phạm pháp đã làm chết 21 người, bị thương 157 người, thiệt hại trên 50 tỉ đồng.

Đợt này, Công an TP đã khám phá 777 vụ phạm pháp hình sự, bắt 975 đối tượng (đạt 67,27%). Các loại án như hiếp dâm, giao cấu với trẻ em, chiếm đoạt trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật có tỉ lệ khám phá tuyệt đối là 100%; án giết người có tỉ lệ khám phá đạt 95,45%, cướp giật tài sản đạt 82,5%...

Công an TP xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với các băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoặc nghi vấn hoạt động tội phạm. Tập trung vào các băng nhóm đâm thuê chém mướn, xiết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án… qua đó có những biện pháp đấu tranh triệt phá, khám phá 30 chuyên án, 25 hiềm nghi, đấu tranh triệt phá 205 băng ổ nhóm. Bắt 165 đối tượng có quyết định truy nã…

Thiếu tướng Phan Anh Minh nhấn mạnh, thời gian qua nổi lên một số vụ án mà đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện thoại giả người thân, thông báo cước điện thoại hoặc xưng là công an… rồi yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin về tài khoản tại các ngân hàng, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến số tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Qua đó Công an TP xác định có 15 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt từ 50-700 triệu đồng/người. Đồng thời bắt giữ 13 đối tượng, trong đó có 2 người quốc tịch Đài Loan. Một số đối tượng người nước ngoài (Nga, Ukraina) sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền tại các ngân hàng (xảy ra 2 vụ tại quận 3, đã khám phá và bắt 2 đối tượng liên quan).

Ông Minh lưu ý thêm về tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe do mâu thuẫn xã hội phát sinh tức thời, diễn biến hành vi và hậu quả xảy ra nhanh chóng, án xâm phạm sở hữu tài sản diễn biến phức tạp tại các khu nhà trọ, khu dự án tập trung dân cư có thu nhập cao, cất giữ nhiều tài sản có giá trị lớn.

Theo ông Minh, thành phần đối tượng gây án phần lớn là những đối tượng cư trú tại các tỉnh, sống lang thang hoặc có tiền sự sử dụng các chất ma túy.

Ông Minh cho rằng với những kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm đạt được nêu trên, hiện nay TP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tỉ lệ điều tra khám phá chung đạt 67,27% và tỉ lệ điều tra khám phá án xâm hại tài sản đạt 61,77% là chưa đạt yêu cầu.

        ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên