30/12/2013 16:36 GMT+7

Khởi tố 2 đối tượng trộm chó, chém người dân

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Chiều 30-12, thượng tá Trịnh Thanh Long - phó trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can trộm chó bị người dân đánh trọng thương.

Cả làng vây đốt xe máy nhóm người ăn trộm chóDân vây đánh, đốt xe kẻ trộm chó chém người bị thương

jQPz36st.jpgPhóng to
Hai đối tượng Hưng và Kỳ - Ảnh: Cảnh Phúc

Thượng tá Long cho hay, sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Nguyễn Đình Kỳ (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) và Hồ Sỹ Hưng (35 tuổi, ngụ xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) đã xuất viện. Cơ quan công an Đô Lương triệu tập hai đối tượng về trụ sở, tiến hành lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Kỳ và Hưng đã thừa nhận hành vi trộm chó và chống trả khi bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Trước đó, khoảng 18g ngày 25-12, Kỳ và Hưng rủ nhau đi bắt trộm chó. Sau khi bắt trộm được một con chó bỏ vào bao đến địa bàn xã Yên Sơn thì bị người dân phát hiện, hô hoán truy đuổi. Để thoát thân, một trong hai đối tượng dùng mã tấu chém một người dân bị thương. Hàng trăm người dân đã vây đánh trọng thương Kỳ và Hưng, đốt rụi chiếc xe máy đi gây án.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Sơn, Công an huyện Đô Lương có mặt để “giải vây” cho hai đối tượng, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo điều tra của cơ quan công an, Kỳ và Hưng trộm chó “chuyên nghiệp”. Khi đi "hành nghề", cả hai chuẩn bị các dụng cụ trộm chó như kích điện, bả chó, bao tải và mã tấu, sẵn sàng chống trả lại người dân khi bị truy đuổi. Số chó trộm được, cả hai gom lại bán cho các “đầu nậu” tiêu thụ chó trên địa bàn, kiếm tiền tiêu xài.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên