25/12/2013 21:45 GMT+7

Đối tượng cướp, bắt cóc con tin vì… đói

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Tống Duy Tân (28 tuổi, sống lang thang, quê Phụng Hiệp, Hậu Giang) để tiếp tục điều tra hai hành vi: “cướp tài sản”, và “đe dọa giết người”.

Khống chế người dân, đâm trọng thương tổ trưởng bảo vệ dân phố

5qZ9XwAf.jpgPhóng to
Đối tượng Tống Duy Tân tại cơ quan điều tra - Ảnh Hoàng Lộc

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16g20 ngày 24 -12 Tân cầm một con dao màu trắng dài 30cm đi bộ trên đường số 2 (KP2, P.Hiệp Bình Chánh) với mục đích tìm “con mồi” khống chế cướp tài sản.

Đến trước số nhà 9/4A đường số 12, Tân gặp anh Trần Công Nhân (41 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh) nên cầm dao khống chế yêu cầu anh Nhân đưa bóp tiền.

Anh Nhân không đồng ý và xảy ra giằng co.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Chệt (thông tin ban đầu là ông Nguyễn Văn Chộp, 47 tuổi, trưởng ban bảo vệ dân phố P.Hiệp Bình Chánh) đi tuần tra phát hiện nên dừng xe hỗ trợ thì bị Tân dùng dao đâm nhiều nhát vào người rồi bỏ chạy vào nhà 21/3, đường 54, KP2.

Tại đây, Tân dùng dao khống chế bà Phạm Thị Ba (56 tuổi) và cháu Lâm Thảo My (2 tuổi). Tân đe dọa bà Ba đóng cửa không cho ai vào, nếu cho vào sẽ đâm chết.

Công an P.Hiệp Bình Chánh và đội hình sự đặc nhiệm Công an Q.Thủ Đức phong tỏa hiện trường tìm mọi cách thuyết phục nhưng Tân vẫn dùng dao gí cổ ôm chặt cháu My cố thủ trong nhà.

Khoảng 17g55, lợi dụng lúc Tân sơ hở bà Ba đã cướp dao ném ra ngoài, ôm chặt Tân để lực lượng cảnh sát hình sự xông vào bắt Tân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tống Duy Tân khai do quá đói nên mới nảy sinh ý định cướp tài sản.

Theo Công an Q.Thủ Đức, hiện ông Nguyễn Văn Chệt - trưởng ban bảo vệ dân phố P.Hiệp Bình Chánh vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện với một vết thương ở thái dương trái và một vết thương thấu bụng, thủng ruột non.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên