21/10/2013 17:03 GMT+7

Say rượu, em trai dùng búa đập đầu anh ruột chết

 ĐAN CHI
 ĐAN CHI

TTO - Chỉ vì say rượu, hơn thua lời ăn tiếng nói trên bàn nhậu mà hai anh em ruột lao vào đánh nhau. Kết cục, anh trai bị em dùng búa đập đầu chết. Người em lãnh 14 năm tù.

gtD6zAgX.jpgPhóng to
Bị cáo Đinh Xuân Cường lãnh 14 năm tù sau khi Viện kiểm sát rút kháng nghị - Ảnh: Đan Chi

Ngày 21-10, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước xử phạt bị cáo Đinh Xuân Cường (39 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) 14 năm tù về tội giết người có hiệu lực thi hành.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã có kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm xử tăng án Cường vì cho rằng mức án 14 năm tù là còn nhẹ nhưng Viện KSND tối cao đã rút lại kháng nghị này.

Theo bản án, chiều 17-9-2012, Cường đang nhậu với nhóm bạn thì thấy anh trai (Đinh Xuân Trường, sinh năm 1972) đi ngang qua nên Cường gọi anh vào nhà cùng nhậu cho vui.

Do trước đó hai anh em từng xích mích nên khi nhậu say, ông Trường bắt đầu hát và nói nhảm. Bực mình, Cường đuổi anh trai về nên hai anh em cãi vã nhau. Bực bội vì bị em làm mất mặt trước nhiều người, ông Trường quay trở lại bàn nhậu chửi mắng Cường rồi lấy thanh gỗ ném Cường.

Hai anh em lao vào đánh nhau. Thấy vậy, vợ và con của Cường cầm cuốc ra can và đuổi ông Trường về cũng bị ông Trường tấn công.

Đang trong cơn say rượu, Cường chạy ra giếng gần nhà nhặt cây búa đóng đinh đánh nhiều cái vào đầu anh ruột khiến ông Trường nằm bất động. Tưởng ông Trường giả vờ nhưng khi được mọi người đưa đi cấp cứu và biết anh trai đã tử vong (do chấn thương sọ não), bị cáo Cường mới ân hận thì đã muộn.

 ĐAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên