01/06/2013 15:31 GMT+7

Tuyên tử hình kẻ giết người, cướp xe ôm

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Sáng 1-6, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Huy (30 tuổi, quê Thanh Hóa) mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

lQMrZamC.jpgPhóng to

Bị cáo Hoàng Trọng Huy tại phiên tòa - Ảnh: Hữu Khá

Theo cáo trạng, chiều 27-12-2012, Huy thuê ông Phạm Văn Tỵ (46 tuổi, hành nghề xe ôm) chở từ quận Hải Châu đi về hướng quận Liên Chiểu theo đường biển Nguyễn Tất Thành với ý định cướp xe. Huy yêu cầu ông Tỵ đi ra bãi dương gần biển để trả tiền. Lúc ông Tỵ xuống xe, Huy đánh vào đầu, vật ngã ông Tỵ xuống đất bóp cổ, rút dao đâm vào người.

Đúng lúc ông Tỵ kêu cứu thì gặp đoàn xe áp giải tội phạm của Công an TP Đà Nẵng đang đi qua. Công an lập tức nổ súng, bắt Huy ngay tại chỗ. Ông Tỵ đã tử vong sau đó.

Tại phiên, tòa Huy khai rằng do vay tiền làm ăn thua lỗ, bị các chủ nợ đòi vì vậy Huy thủ sẵn một con dao trong người để đi cướp. Huy xin hội đồng xét xử xem xét tuyên cho Huy mức án thấp so với tội danh của bị cáo gây ra do có nhân thân tốt, gia đình có nhiều người là liệt sĩ.

Tuy nhiên, tòa tuyên Huy mức án cao nhất do xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên