07/05/2013 14:23 GMT+7

Tịch thu, tạm giữ trên 64.895 mũ bảo hiểm giả

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Từ 25-2 đến nay lực lượng quản lý thị trường (QLTT) kiểm tra 3.260 cơ sở, xử lý 1.566 cơ sở vi phạm; tịch thu, tạm giữ 64.895 mũ bảo hiểm; xử phạt vi phạm hành chính được 653,41 triệu đồng.

sVchzSEn.jpgPhóng to
Lực lượng quản lý thị trường vừa có đợt cao điểm kiểm tra mũ bảo hiểm nhái, giả

Theo báo cáo từ 59/63 chi cục QLTT cả nước, rất nhiều đợt kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở vi phạm, trong đó nổi bật là lỗi bán hàng không rõ nguồn gốc, mũ nhựa để đối phó, không có chức năng bảo vệ… Đến nay, Cục QLTT đánh giá hoạt động kinh doanh trái pháp luật các loại mũ không phải là mũ bảo hiểm nói chung và kinh doanh tại vỉa hè, lòng đường tại các tỉnh, thành phố giảm rõ rệt.

* Thịt hết đát được xay làm xúc xích

Về an toàn thực phẩm, Cục QLTT nêu việc bắt được vụ kinh doanh gần 20 tấn sản phẩm đông lạnh quá hạn sử dụng khoảng 1 tháng, trong đó có tới 13,89 tấn thịt xương gà được xay… làm xúc xích, trị giá trên 672 triệu đồng tại Hà Nội. QLTT cho biết các mặt hàng trên được chứa trong 2 kho hàng thuộc Công ty TNHH Kho vận chuyên nghiệp ETC (Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội)…

Báo cáo về kết quả công tác 4 tháng đầu năm của lực lượng QLTT trên toàn quốc, QLTT xử lý được 4.528 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 4.203 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 13.166 vụ kinh doanh trái phép và 5.972 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá. Đặc biệt, QLTT cho biết riêng với mặt hàng sữa, QLTT kiểm tra, thu giữ tới 49.781 chai, hộp, lon sữa. Vi phạm chủ yếu là sữa nhập lậu, sữa quá hạn sử dụng, mập mờ tiêu chuẩn hàm lượng dinh dưỡng để gian lận về thuế trong kinh doanh sữa, mập mờ nguồn gốc xuất xứ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng…

Về vụ phát hiện, tạm giữ 7.600 chai sữa nước hiệu Ensure loại 237 ml do Mỹ sản xuất không người nhận trên quốc lộ 22 thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn, TP.HCM; vụ sản phẩm sữa dê GmB có dấu hiệu giả mạo xuất xứ, nhập nguyên liệu sữa từ Hà Lan rồi sản xuất đóng gói tại quận 9, TP.HCM, tuy nhiên vẫn ghi nhãn xuất xứ tại Hà Lan (made in Netherlands) gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng... Cục QLTT cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dư luận gần đây quan tâm đến mặt hàng xe đạp điện, Cục QLTT công nhận có hiện tượng đó và cho biết cục đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh xác minh và kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, nhập khẩu. Kết quả, tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý 18 vụ, phạt hành chính 74,75 triệu đồng, trong đó có 13 vụ vi phạm về hàng lậu, 5 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu Honda; đã tịch thu 57 chiếc xe đạp điện nhập lậu và tịch thu, tiêu hủy 8 chiếc xe giả mạo nhãn hiệu.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về thực tế cá, thủy sản, trứng… tràn ngập nội địa và trách nhiệm của QLTT, ông Đỗ Thanh Lam, cục phó Cục QLTT, nêu mỗi năm QLTT kiểm tra, xử lý hơn 90.000 vụ vi phạm, thu khoảng 400 tỉ. Ông Lam cũng nêu ngay Cục QLTT cũng chỉ có hơn 50 người, cả nước có khoảng 6.000 người trong khi có gần 3 triệu đơn vị sản xuất kinh doanh… Ông Lam cũng nêu trong kiểm tra, chống buôn lậu, hàng cấm có nhiều cơ quan: tại biên giới Chính phủ đã giao bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan. Ở trong nội địa có công an, QLTT, thanh tra chuyên ngành. Lý do hàng lậu vẫn vào nội địa, ông Lam cho rằng các đối tượng luôn theo dõi lực lượng chức năng để khi sơ hở sẽ vi phạm.

Kết quả xử lý gia cầm, trứng nhập lậu, theo báo cáo của Cục QLTT, trong 4 tháng đầu năm 2013, lực lượng QLTT đã kiểm tra 571 vụ, thu giữ 26.100 kg gà lông, gần 350.000 quả trứng gà, 48.500 kg phụ phẩm gia cầm, 526.000 con gà giống, 96.754 kg gà thịt. Xử phạt vi phạm hành chính cũng chỉ đạt 590 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy khoảng 160 triệu…

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất