05/04/2013 07:50 GMT+7

Vụ bà Liễu đốt chồng: UB Tư pháp Quốc hội đề nghị giám đốc thẩm bản án

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Ủy ban Tư pháp Quốc hội vừa có văn bản gửi chánh án TAND tối cao và viện trưởng Viện KSND tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM xét xử bị cáo Trần Thúy Liễu về tội giết người.

Nạn nhân là nhà báo Lê Hoàng Hùng (báo Người Lao Động).

Y án sơ thẩm vụ giết nhà báo Hoàng HùngVụ nhà báo Hoàng Hùng: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sungVụ nhà báo bị đốt: “Còn nhiều điều hết sức khó hiểu”

Việc ủy ban này đề nghị căn cứ vào đơn của bà Nguyễn Thị Kim Nga (mẹ nhà báo Hoàng Hùng) cho rằng tòa án cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ động cơ gây án của bị cáo Trần Thúy Liễu. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ khác như: chưa làm rõ nội dung hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn giữa bà Liễu với tình nhân là ông Nguyễn Văn Tâm (cán bộ quản lý thị trường tỉnh Long An) trao đổi với nhau trước khi xảy ra vụ án vài giờ và sau khi xảy ra vụ án... Hiện trường vụ án còn có đến hai điểm mồi lửa, chiếc quẹt gas lạ xuất hiện tại hiện trường vụ án, cách thức cầm xăng và bật lửa quá gần nhưng bà Liễu không bị phỏng...

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên