26/02/2013 07:49 GMT+7

Truy tố 2 bị can phá rừng giáp ranh Đắk Lắk - Phú Yên

TR.TÂN
TR.TÂN

TT - Ngày 25-2, Viện KSND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết vừa ra bản cáo trạng truy tố hai bị can là Y Tài Niê (37 tuổi, trú xã Cư Prao, M’Đrắk) và Đinh Văn Đệ (29 tuổi, trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên) ra TAND huyện M’Đrắk để xét xử về tội hủy hoại rừng.

Theo kết quả điều tra, Y Tài Niê đã thuê máy ủi của Lê Tấn Lăng do Đinh Văn Đệ điều khiển để ủi đoạn đường từ tiểu khu 707 (M’Đrắk, Đắk Lắk) sang tiểu khu 296 (thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, Phú Yên).

Qua kiểm tra, con đường do những người này mở rộng 5,5m, dài 1.336m, với tổng diện tích 7.348m2. Trên con đường bị phá có 18 cây gỗ đường kính 24-60cm đã bị đốn hạ, một số cây gỗ nhỏ bị xe bánh xích làm dạt ra hai bên đường...

Ông Lê Văn Ba, hạt trưởng Hạt kiểm lâm M’Đrắk, cho biết về phía đơn vị đã tiến hành kiểm điểm kiểm lâm viên địa bàn xã Cư Prao vì thiếu sâu sát địa bàn, không kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hạt xử lý vụ việc. Lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện cũng bị kiểm điểm vì đã thiếu theo dõi địa bàn để xảy ra sự việc nghiêm trọng nêu trên.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên