Trong đó, “ông trùm” đường dây này là Lê Văn Lùng (còn gọi là Tèo “cùi”, 37 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị đề nghị truy tố về hai tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”; chín bị can còn lại đều ở TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) bị đề nghị truy tố về tội “đánh bạc”.
Tháng 6-2012, khi vòng chung kết bóng đá Euro 2012 diễn ra, Lùng đã nhận một trang mạng tổng chuyên cá độ bóng đá từ một người trú tại TP.HCM. Ban đầu, Lùng đăng ký tài khoản trên trang mạng có 30.000 USD, sau đó chia thành 11 mạng con, có tài khoản 1.000-5.000 USD tổ chức cho một số cá nhân đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lùng. Ngoài ra, Lùng còn thông qua hai người khác đi liên hệ với một số con bạc để nhận cá độ. Từ ngày 8-6-2012 đến khi bị bắt ngày 25-6-2012, Lùng đã cá độ 28 trận với sáu trường hợp, số tiền đánh bạc hơn 700 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận