29/01/2013 17:36 GMT+7

Vợ đâm chết chồng: lãnh án 13 năm tù

C.MAI
C.MAI

TTO - Ngày 29-1, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hồng (27 tuổi, ngụ ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) 13 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, nạn nhân bị Hồng giết hại là anh Nguyễn Thành Vui (29 tuổi, chồng bị cáo).

Nội dung vụ án như sau: bị cáo Hồng chung sống với anh Vui và có một con chung. Cả hai thuê phòng trọ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn ở. Ngày 5-6-2012, mẹ anh Vui đưa Hồng 1,8 triệu đồng để tiêu xài.

Tối cùng ngày, vợ chồng Hồng rủ một số bạn bè về nhà ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Hồng vô tình làm rớt từ trong túi tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng một số tờ tiền lẻ khác. Sau khi kết thúc cuộc nhậu, Vui hỏi vợ vì sao chỉ còn chừng đó tiền. Hồng giải thích rằng đã mang trả nợ nhưng anh Vui không tin, cho rằng bị cáo Hồng tiêu xài hoang phí và gửi tiền về quê để nuôi con riêng của Hồng (Hồng có con gái riêng sinh năm 2004) nên hai vợ chồng cãi vã dẫn đến đánh nhau.

Khi bị anh Vui đấm vào mặt, bị cáo Hồng vớ lấy con dao gọt trái cây dưới nền nhà đâm anh Vui mấy nhát khiến nạn nhân tử vong.

Bản án cho rằng chồng bị cáo Hồng cũng có phần lỗi khi tấn công bị cáo trước.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên