29/01/2013 15:05 GMT+7

Cháu sát hại bà ngoại

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Bước đầu người cháu này khai động cơ phạm tội là do bà ngoại đã nặng lời sau khi không chịu sửa bóng đèn cho bà.

Chiều 29-1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định cho biết rạng sáng cùng ngày, cơ quan này đã bắt Trần Tuấn Tú (22 tuổi, ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ), nghi phạm gây nên cái chết cho bà ngoại của mình là N.T.T. (72 tuổi) ở cùng địa phương.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu Tú khai nhận động cơ phạm tội là do bà ngoại đã nặng lời với Tú khi Tú không chịu sửa bóng đèn cho bà.

Sau khi gây án xong, Tú sử dụng xe môtô chạy vào TP Quy Nhơn và bị CSGT Công an TP Quy Nhơn giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Tiếp đến, Tú bỏ chạy lên núi Bà Hỏa thuộc KV12, P.Ngô Mây, TP Quy Nhơn để trốn, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã bao vây và bắt Tú khi đang tìm đường xuống nhà dân xin ăn.

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên