28/01/2013 17:03 GMT+7

Làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo, lãnh 14 năm tù

CHI MAI - NHẬT BÌNH
CHI MAI - NHẬT BÌNH

TTO - Ngày 28-1, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Nguyễn Nguyên Hoàng Duy (38 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) 14 năm tù về hai tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

VCdTFjXo.jpgPhóng to
Bị cáo Duy chờ tuyên án tại tòa ngày 28-1 - Ảnh: Chi Mai

Theo cáo trạng, năm 2003 hai chị em bà Trương Ngọc Huê và ông Trương Ngưu được hưởng thừa kế căn nhà 258/10 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1 của cha mẹ. Do không biết chữ nên bà Huê và ông Ngưu đã nhờ Duy (hàng xóm) làm thủ tục giấy tờ. Sau đó do cần tiền nên bà Ngưu đã nhờ Duy làm hồ sơ thế chấp căn nhà trên để vay 150 triệu đồng.

Lợi dụng việc này, Duy đã đưa hai ông bà Huê, Ngưu đến phòng công chứng để làm ủy quyền cho Duy được toàn quyền định đoạt căn nhà trong thời hạn 10 năm. Nhờ có giấy ủy quyền, Duy đem giấy tờ căn nhà vay ngân hàng 500 triệu nhưng chỉ đưa cho bà Huê 150 triệu đồng.

Một năm sau, bà Huê đưa 150 triệu đồng cho Duy để lấy giấy tờ từ ngân hàng về nhưng chờ mãi không thấy Duy đem giấy tờ trả lại. Bà hối thúc nhiều lần thì đến năm 2008, Duy thuê người làm giả giấy tờ căn nhà trên để đưa trả bà Huê, trong khi giấy tờ thật Duy đem thế chấp một ngân hàng khác để vay 600 triệu đồng.

Đến năm 2010, gia đình bà Huê có việc cần đến giấy tờ nhà thì phát hiện bộ giấy tờ Duy đưa là giả nên đã đi tố cáo.

Ngoài ra, cuối năm 2009 Duy còn thuê người làm giả sổ hồng căn nhà của gia đình vợ mình tại số 242 Nguyễn Công Trứ nơi y tá túc, dùng giấy tờ giả này thế chấp vay và chiếm đoạt của bà Trần Thị Bích Lê (ngụ quận 3, TP.HCM) 700 triệu đồng.

Một chủ hụi bị phạt 18 năm tù vì chiếm đoạt trên 3,2 tỉ đồng

Ngày 28-1, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Trừ (sinh năm 1965, ngụ thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

SLNakERv.jpg
Bị cáo Trừ trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo Trừ có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền trên 3,2 tỉ đồng cho 164 người bị hại.

Theo cáo trạng, Trần Thị Trừ là chủ hụi từ năm 2000. Tuy nhiên sau khi xây dựng siêu thị gia đình và mở rộng kinh doanh, chăn nuôi heo thua lỗ, từ tháng 12-2009 đến tháng 5-2011, Trần Thị Trừ đã gian dối chiếm đoạt tiền hụi của 164 hụi viên trong 30 dây hụi số tiền trên. Khi không còn khả năng chi trả, Trần Thị Trừ đã tuyên bố vỡ hụi.

CHI MAI - NHẬT BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên