24/01/2013 22:01 GMT+7

8 bị cáo vụ lật xe gỗ "lậu" chết 10 người lãnh án

V.TOÀN
V.TOÀN

TTO - Ngày 24-1, TAND huyện Con Cuông (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng của Trịnh Thanh Long và đồng bọn; vi phạm quy định về phương tiện, giao thông đường bộ của Vương Đình Hạnh, Hoàng Văn Chiến".

Tòa trả hồ sơ cho Viện kiểm sátVụ lật xe gỗ: triệu tập thêm hai kiểm lâmBắt hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù HuốngVụ lật xe chở gỗ: bắt 2 trạm trưởng kiểm lâmBắt kiểm lâm viên Nguyễn Kim HùngBắt khẩn cấp tài xế Vương Đình HạnhVụ lật xe gỗ: kiểm lâm đã thú nhận

KLKHrPli.jpgPhóng to
Người thân các nạn nhân tại phiên tòa - Ảnh: Vũ Toàn

Tám bị cáo ra trước vành móng ngựa, gồm: Trịnh Thanh Long (phó giám đốc ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm Pù Huống); Phan Sỹ Tuấn (trạm trưởng trạm kiểm lâm Xiêng Mi); Vương Đình Hạnh (điều khiển xe gây tai nạn); Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Doãn Tình (người buôn bán), Hoàng Văn Chiến (chủ xe gây tai nạn) và các kiểm lâm viên Nguyễn Kim Hùng, Đào Công Thắng.

Vụ án được tóm tắt như sau: tối ngày 1-12-2011, chiếc xe tải do Vương Đình Hạnh điều khiển chở hơn 40m3 gỗ trai xuất phát từ vùng rừng xã Xiêng Mi, huyện Tương Dương. Lúc 3g ngày 2-12 khi xuống dốc Pù Huột thuộc xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, xe đột ngột lao nhanh rồi lật nhào dưới chân dốc.

14 người đi vác gỗ thuê bị gỗ đè, khiến 10 người chết, bốn người bị trọng thương.

Hai ngày sau đó, từ dư luận báo chí, cơ quan công an Nghệ An điều tra làm rõ một sự thật đau lòng: Toàn bộ 40m3 gỗ bị lật là gỗ lậu. Để vận chuyển trót lọt xe gỗ này qua các trạm kiểm lâm, Trịnh Thanh Long đã "lệnh" cho hai kiểm lâm viên là Đào Công Thắng, Nguyễn Kim Hùng ngồi trong cabin xe chở gỗ.

Đồng thời, Phan Sĩ Tuấn ở trạm kiểm lâm Xiêng Mi đi xe ford để áp tải qua các chốt kiểm lâm. Khi bị nạn, Đào Công Thắng bỏ trốn. Bốn kiểm lâm còn lại về đơn vị cũ xem như không có vụ việc gì xảy ra.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cuối ngày, phiên tòa tuyên án: Trịnh Thanh Long 24 tháng tù; Phan Sỹ Tuấn 13 tháng tù; Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng mỗi bị cáo 12 tháng tù treo và 20 tháng thử thách; Nguyễn Văn Tâm 18 tháng tù; Nguyễn Doãn Tình 13 tháng tù và Hoàng Văn Chiến 12 tháng tù.

Riêng bị cáo Vương Đình Hạnh lĩnh 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hoàng Văn Chiến buộc phải bồi thường cho các bị hại 700 triệu đồng và phụ cấp nuôi các con nhỏ của các nạn nhân mỗi tháng 200.000 đồng cho đến 18 tuổi.

V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên