15/01/2013 19:21 GMT+7

Mua bán phụ nữ đưa ra nước ngoài, nhận 7 năm tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 15-1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Đào, 42 tuổi, về tội “mua bán người”.

eJpECplj.jpgPhóng to
Bị cáo Đào tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Hứa Thị Thùy Trang là gái bán dâm tại Campuchia, Malaysia và Singapore. Năm 2006, Trang quen với đối tượng tên Batrali có nhà hàng, quán bar bên Malaysia.

Do cần một số tiếp viên nhà hàng kiêm gái bán dâm nên Batrali bàn với Trang về Việt Nam tìm phụ nữ đưa qua Malaysia làm tiếp viên kiêm gái mại dâm. Toàn bộ chi phí Batrali lo hết. Mỗi tháng Batrali sẽ đưa cho Trang 1.000 USD. Trang đồng ý.

Trang về nước làm quen và cấu kết với Thái Nhâm Tý, Nguyễn Thị Đào cùng một số đối tượng khác. Trang bàn bạc với các đối tượng trên tìm các cô gái từ Việt Nam đưa qua cho Trang, mỗi cô gái Trang sẽ trả công 400-500 USD. Đào đồng ý.

Bằng thủ đoạn nói dối là có người bạn mở nhà hàng bên Singapore cần người chạy bàn, giúp việc..., Đào đã lừa đưa được 3 cô gái sang Malaysia cho Trang và được Trang trả công 1.400 USD.

Việc bại lộ, các đối tượng trên bị đưa ra xét xử, riêng Đào bỏ trốn, đến ngày 5-7 Đào bị bắt theo lệnh truy nã.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Đào 7 năm tù về tội mua bán người.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên