11/01/2013 18:22 GMT+7

Tử hình đối tượng giết, cướp tài sản của bạn

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Ngày 11-1, phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Đặng Văn Phụng (23 tuổi, Hà Tĩnh) mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

BPKmy66J.jpg
Đặng Văn Phụng tại tòa - Ảnh: BÙI LIÊM

Theo hội đồng xét xử, đây là mức án thích đáng cho hành vi của hung thủ gây ra và là hồi chuông cảnh báo đối với các đối tượng côn đồ khác.

Theo cáo trạng, tháng 8-2010, trong thời gian vào làm thuê ở Bình Dương, Phụng kết bạn với anh Nguyễn Văn Thi (26 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, Chơn Thành, Bình Phước). Ngày 12-10-2010 Phụng từ Bình Dương đến nhà anh Thi chơi, đồng thời tìm việc làm nhưng không được.

Chiều 16-10-2010, Phụng nhờ Thi chở ra ngã tư huyện Chơn Thành để đón xe về Bình Dương. Đến nơi, Thi rủ Phụng ăn cháo sau đó đi hát karaoke và uống bia. Do đã quá khuya nên khoảng 0g ngày 17-10-2010, Thi rủ Phụng đến một nhà trọ (khu vực thị trấn Chơn Thành) ngủ lại qua đêm.

Rạng sáng 17-10-2010, thức dậy thấy anh Thi đang ngủ say, trên xe anh Thi có một con dao nên Phụng nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản. Nghĩ là làm, Phụng lập tức lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ khiến anh Thi chết ngay trên giường.

Gây án xong, Phụng tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ cùng nhẫn, bóp tiền, điện thoại và xe máy của anh Thi rồi bỏ trốn. Ngày 21-10-2010, khi Phụng đang chạy chiếc xe máy cướp được của Thi trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên