08/01/2013 20:30 GMT+7

"Bác sĩ" đập đầu vợ lãnh án 20 năm tù

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Ngày 8-1, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên sơ thẩm và tuyên án bị cáo Đỗ Ngọc Việt (43 tuổi, ngụ P.Phước Lộc, thị xã La Gi) 20 năm tù về tội giết người.

OAJdwcbB.jpgPhóng to
Bị cáo Đỗ Ngọc Việt tại tòa sáng 8-1 - ẢNH: ANH TUẤN

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên trưa 21-9-2012, Đỗ Ngọc Việt đã dùng cây gỗ đập liên tiếp vào đầu của vợ là bà Hà Thị Yến (42 tuổi) khiến bà Yến mất nhiều máu và bất tỉnh. Sau đó Việt đưa bà Yến đến Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên đến ngày 26-9 bà Yến đã tử vong. Biết tin vợ chết, Việt đến cơ quan công an đầu thú.

Đỗ Ngọc Việt từng theo học Đại học Y Thái Bình nhưng chưa có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Năm 1991, Việt xin vào làm bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi nhưng sau đó bị cho nghỉ việc.

Để tìm kế sinh nhai, Đỗ Ngọc Việt ra mở phòng khám “chui” tại thị xã La Gi, lén lút hoạt động nghề y.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên