05/01/2013 11:43 GMT+7

Phạt chung thân bị cáo "kỳ án vườn mít"

BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH
BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH

TTO - Sau gần 2 ngày xét xử, sáng 5-1, tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Lê Bá Mai (sinh năm 1982, quê Thanh Hóa) về tội giết người, 18 năm về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hình phạt mà bị cáo Mai lãnh là chung thân.

K3dvjm1q.jpgPhóng to
Lê Bá Mai tại tòa

Hôm nay tuyên án " bị cáo vườn mít" Lê Bá Mai

Ngoài ra bị cáo Lê Bá Mai còn phải bồi thường trên 81 triệu đồng gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, lãi suất. Đây là vụ án kéo dài trong nhiều năm (gần 9 năm) với nhiều tình tiết phức tạp thu hút đông đảo dư luận.

Trước đó (ngày 4-1), tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo Lê Bá Mai khẳng định mình vô tội, đồng thời cho rằng trong quá trình điều tra bị cáo bị bức cung nên mức án tử hình mà viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên là vô lý, trái luật, không có căn cứ. Ngoài ra bị cáo Mai cũng phủ nhận số tiền bồi thường vì không phải là hung thủ gây ra vụ án.

BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên