04/01/2013 21:30 GMT+7

Nguyên chuyên viên tỉnh lãnh án tù vì lừa đảo

ĐÔNG HÀ - HÒA XUÂN - CHÂU LONG
ĐÔNG HÀ - HÒA XUÂN - CHÂU LONG

TTO - Ngày 4-1 tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tuyên phạt bị cáo Đào Khoa Thức (45 tuổi) - nguyên chuyên viên Phòng thông tin tuyên truyền, Ban pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên - 2 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

*Hoàng “nổ” tiếp tục bị truy tố

Theo cáo trạng, cuối tháng 11-2011 khi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Phú Yên chuẩn bị triển khai gói thầu lắp đặt thiết bị tin học trị giá hơn 1,2 tỉ đồng, Đào Khoa Thức đã đến gặp ông Nguyễn Ngọc Hoàng Tất (giám đốc một công ty thiết bị tin học ở TP Tuy Hòa) hứa sẽ lo để công ty ông Tất trúng thầu.

Thức đã nhận tổng cộng 130 triệu đồng của ông Tất nhưng cuối cùng gói thầu đã chỉ định cho một công ty khác thực hiện. Khi biết bị lừa, ông Tất tố cáo hành vi lừa đảo của Thức.

Ông Thức bị khai trừ Đảng vào tháng 1-2012, bị buộc thôi việc từ tháng 6-2012, bị truy nã vì bỏ trốn khỏi địa phương tháng 8-2012. Đến tháng 9-2012 ông Thức ra đầu thú, đến tháng 12-2012 thì bị truy tố.

* Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Anh Hoàng (tức Hoàng “nổ”, 44 tuổi, hiện bị án thụ hình tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai) cùng đồng bọn gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Thị Yến về tội giết người.

Trước đó, Phạm Anh Hoàng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”, “chống người thi hành công vụ” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Vụ án này được Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

ĐÔNG HÀ - HÒA XUÂN - CHÂU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên