07/12/2012 22:37 GMT+7

Đòi nợ thuê, cưỡng đoạt gần 1,5 tỉ đồng

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Viện KSND tối cao vừa có cáo trạng truy tố bị can Trần Hùng Cường (còn gọi Trần Long Tuấn, trú tại P.1, Q.4, TP.HCM) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Viện KSND tối cao, tháng 2-2008, ông Võ Minh Trọng - giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hưng Long (trụ sở tại Vũng Tàu) - thuê Công ty TNHH Phú An (trụ sở tại Long An) do bà Trần Thị Phương làm giám đốc thực hiện hợp đồng nạo vét cảng kho xăng dầu Cái Mép. Thực hiện xong hợp đồng, Công ty Hưng Long còn nợ hơn 1,6 tỉ đồng.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, bà Phương thuê Trần Hùng Cường đòi nợ với tiền công 30% số tiền đòi được. Do ông Trọng vẫn không thanh toán, Cường đến nhà ông Trọng gây sức ép, buộc phải đưa trước 80 triệu đồng nhưng không đưa lại bà Phương.

Đến tháng 4-2011, Cường cùng một số người lại đến nhà buộc ông Trọng gán một ôtô Toyoa Vios, sau đó bán lấy 420 triệu đồng sử dụng vào mục đích riêng mà không báo cho bà Phương.

Ngoài ra, ông Trần Văn Hoài, giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng (em trai bà Phương), cũng nhờ Cường đòi nợ ông Cao Mạnh Hùng - giám đốc Công ty TNHH Đức Văn - số tiền 7,7 tỉ đồng. Cường đã buộc ông Hùng cầm cố một xe Honda SH lấy 90 triệu đồng giao cho Cường. Sau khi hai bên thanh toán xong công nợ, Cường vẫn đến nhà buộc ông Hùng đưa một ôtô Fortune, Cường lấy xe và không thông báo cho ông Hoài và bà Phương biết.

Viện KSND tối cao xác định Trần Hùng Cường đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực, chiếm giữ tài sản, chiếm đoạt hai ôtô trị giá hơn 1,3 tỉ đồng và 170 triệu đồng.

Trước đó, Cường từng bị TAND TP Hải Phòng phạt 3 năm tù cũng về tội cưỡng đoạt tài sản.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên