29/11/2012 14:45 GMT+7

"Trùm" lừa đảo lãnh 30 năm tù

C.MAI
C.MAI

TTO - Ngày 29-11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thùy Trang (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

0pVGOCq8.jpgPhóng to

“Trùm” lừa đảo Châu Thị Thùy Trang (áo đen) - Ảnh: C.Mai

Theo bản án sơ thẩm, năm 2008 mạo danh là “vợ của phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM” và dùng nhiều giấy tờ giả mạo khác, Trang lừa đảo chiếm đoạt 3 tỉ đồng.

Bản án tuyên phạt Trang 23 năm tù về hai tội danh lừa đảo và làm con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp với bản án 24 năm tù (tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài) mà TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét xử trước đó, Trang phải chịu hình phạt chung là 30 năm tù (mức tối đa cho việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, Trang liên tục thực hiện các vụ lừa đảo, ba lần bị ra lệnh truy nã nhưng bị cáo đã thay tên đổi họ, làm giả giấy tờ để trốn lệnh truy nã đồng thời tiếp tục lừa đảo.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên