01/11/2012 07:29 GMT+7

Nạn nhân đã chết khi đưa về nhà

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TT - Ngày 31-10, rất nhiều người dân xóm Trung Thành, xã Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đưa tang anh Trần Văn Tự (38 tuổi, bị vợ tưới xăng đốt chết) đã tỏ lòng xót thương cho hai đứa trẻ thơ phải chứng kiến cảnh đám tang của cha, còn mẹ phải ngồi trong nhà giam...

Bắt khẩn cấp chồng đổ xăng thiêu vợ

Trước đó khoảng 2g ngày 20-10, anh Tự đi uống rượu về đã cãi nhau và đuổi vợ là Phan Thị Tuyết (33 tuổi) ra khỏi nhà. Khi quay về, Tuyết thấy anh Tự ngủ say đã tưới xăng lên người chồng rồi châm lửa đốt. Vì phỏng nặng anh Tự được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia điều trị, nhưng các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân không qua khỏi nên gia đình đã xin đưa nạn nhân về. Đến khoảng 5g ngày 31-10, anh Tự qua đời.

Bốn ngày trước khi anh Tự mất, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Tuyết về tội tưới xăng đốt người. Anh Tự là giáo viên đang dạy ở Trường THCS Sơn Lộc (Can Lộc).

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên