18/10/2012 18:23 GMT+7

Trộm bất thành, đâm chủ tiệm để thoát thân

NGÔ THIÊN PHÚC
NGÔ THIÊN PHÚC

TTO - Khoảng 13g ngày 18-10 tại một tiệm tạp hóa thuộc xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai), do bị phát hiện ăn trộm, những kẻ trộm đã dùng dao đâm trọng thương chủ quán để thoát thân.

BckJ17mF.jpgPhóng to
Cửa hàng tạp hóa Phước, nơi xảy ra vụ giằng co đẫm máu giữa trộm và chủ quán - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên Nguyễn Hữu Thành (35 tuổi, quê Bắc Giang) đi một môtô chở một đối tượng (chưa xác định danh tính) lưu thông trên quốc lộ 51 để “ăn hàng”.

Khi đến đoạn xã An Phước, thấy tiệm tạp hóa Phước (ấp 6, xã An Phước) vắng người nên Thành đứng ngoài đợi, đối tượng đi theo vào trong quán mở tủ đựng tiền để trộm.

Tuy nhiên, chị Trần Thị Thể là chủ tiệm cùng chồng là Nguyễn Văn Phước phát hiện nên đuổi theo và bị người này dùng dao giấu trong người đâm anh Phước nhiều nhát vào tay, bụng… rồi bỏ chạy vào lô cao su bên đường.

Riêng Thành sau khi giằng co đã bị người dân khống chế bắt giữ.

Kiểm tra xe máy của hai đối tượng, người dân phát hiện một đoản phá khóa xe máy.

Ông Phước đã được gia đình đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Long Thành đang truy bắt đối tượng còn lại và điều tra vụ việc.

NGÔ THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên