11/10/2012 22:18 GMT+7

Bắt "thầy thuốc" trị bệnh bằng sừng tê giác giả

TẤN THÁI - KIÊN DŨNG
TẤN THÁI - KIÊN DŨNG

TTO - Ngày 11-10, thông tin từ Công an huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết vừa bắt và tạm giữ điều tra Đinh Đậm (còn có tên Nguyễn Văn Sậm, 49 tuổi, quê Vĩnh Long) khi y đang gạ bán chiếc sừng tê giác giả cho một người dân.

Thông tin ban đầu cho biết qua môi giới của người quen, Đậm đến thị trấn Thị thứ 11 (huyện An Minh) để trị bệnh tiểu đường cho người bệnh bằng sừng tê giác. Nếu ai mua về nhà điều trị, Đậm bán giá 15 triệu đồng.

Nghe “thầy thuốc” Đậm nói sừng tê giác không những trị hết bệnh tiểu đường mà còn trị được cả bệnh ung thư nên một số người dân mời Đậm đến nhà trị bệnh. Mỗi lần điều trị Đậm lấy 1 triệu đồng. Tuy nhiên một số người trị bệnh bằng sừng tê giác không giảm mà còn tăng nên đã tố cáo với công an.

Theo một số người dân, những chiếc sừng tê giác Đậm bán thật ra là sừng bò núi.

TẤN THÁI - KIÊN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên