28/08/2012 17:46 GMT+7

Tù chung thân vì đâm chết tình địch

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Ngày 28-8, TAND TP.HCM tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt Lê Nguyên Khôi (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tù chung thân về tội giết người.

mDiE1nuq.jpgPhóng to

Bị cáo Khôi tại phiên tòa lưu động - Ảnh: Chi Mai

Theo cáo trạng, bị cáo Khôi có thời gian 3-4 năm quan hệ tình cảm với chị T.T.D.T., đến năm 2010 chia tay. Sau khi chia tay Khôi, chị T có người yêu khác là anh Nguyễn Văn Tưởng (cùng là nhân viên của quán lẩu D.V trên đường Cộng Hòa với chị T.).

Biết chị T. đã có người mới nhưng Khôi vẫn thường đến gặp T. rủ đi uống nước, nói chuyện. Mỗi lần tìm gặp chị T., do anh Tưởng ngăn cản nên bị cáo Khôi rất căm tức anh Tưởng.

Hơn 23g khuya 12-3-2011, sau khi uống rượu say, Khôi thủ dao trong người rồi rủ một người bạn đến quán D.V mời T. đi uống nước.

Khi tới quán, thấy chị T. và anh Tưởng đang ngồi nói chuyện, Khôi đã cự cãi và xô xát với anh Tưởng. Trong lúc xô xát, anh Tưởng dùng cây sắt đánh vào hông Khôi, Khôi đã rút dao đâm anh Tưởng chết.

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chia tay giết Yêu