20/08/2012 20:22 GMT+7

Kỹ sư Lê Văn Tạch đề nghị hủy án đã tuyên

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Kỹ sư Lê Văn Tạch vừa có văn bản gửi chánh án Tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét, ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ tranh chấp “kỷ luật lao động” giữa ông và Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV).

Kỹ sư Lê Văn Tạch tiếp tục thua kiệnKỹ sư Lê Văn Tạch lại thua kiện Toyota Việt NamVụ kỹ sư Tạch: Chưa tuyên án vì… phức tạp

Lý do, kỹ sư Tạch không đồng tình với hai bản án mà Tòa án nhân dân thị xã Phúc Yên và tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên.

Kỹ sư Tạch cho rằng bản án phúc thẩm ngày 6-7 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong vụ tranh chấp lao động giữa ông và TMV (bị đơn) có nhiều sai lầm trong đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.

Ông Tạch thể hiện mong muốn hai cơ quan trên sẽ kháng nghị theo hướng hủy bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để xét xử lại từ giai đoạn sơ thẩm.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11- 4-2012, Tòa án nhân dân thị xã Phúc Yên đã ra phán quyết nội quy lao động của TMV được lập theo đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật lao động và việc TMV ra quyết định kỷ luật về việc xử lý kỷ luật lao động đối với ông Tạch là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Bộ luật lao động.

Ngày 6-7-2012, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án và đã tuyên giữ nguyên các kết luận của phiên tòa sơ thẩm.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên