Theo đó, bị can Tống Văn Bình từng làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, nhưng thường xuyên bỏ việc không rõ lý do và vay nợ nhiều người ngoài. Bình xin nghỉ việc đi khỏi địa phương để lánh mặt chủ nợ. Sau đó Bình cấu kết với một số đối tượng mua bán đá thiên thạch và đồng đen.
Để đối phó với các chủ nợ, Bình đã nghĩ ra cách làm giả công điện của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ngân hàng Nhà nước.
Bình khai vào khoảng tháng 5-2011 đã lên mạng tìm những mẫu công điện của Thủ tướng Chính phủ sau đó tải về và đánh máy, chỉnh sửa nội dung là chi cho Bình 178,5 tỉ đồng, rồi in ra giấy (để trống phần mộc, dấu và chữ ký).
Sau đó Bình in văn bản khác có sẵn mộc, dấu và chữ ký của Thủ tướng Chính phủ che bỏ phần nội dung, chỉ lấy phần mộc, dấu và chữ ký, rồi photo đè lên phần để trống của công điện vừa làm. Tiếp đó, cũng với cách làm trên, Bình làm thêm một quyết định của Ngân hàng Nhà nước, chi cho Bình số tiền trên.
Trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra cũng thu được từ Bình nhiều công điện giả, trong đó có công điện ghi số tiền 6.000 tỉ đồng. Ngoài ra, Bình xin được 2 bộ trang phục cảnh sát nhân dân cùng quân hàm trung tá và thượng tá, giả danh công an để đi lừa đảo.
Sau khi có được “bảo bối” trong tay, Bình nảy sinh thêm ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bình nói dối sắp có một số tiền lớn từ ngân hàng và cho mọi người xem công điện giả, đồng thời bịa ra nhiều công việc cần tiền như đi Hà Nội lo thủ tục nhận tiền, tiếp khách, lo lót cho mấy sếp… để mọi người đưa tiền cho Bình mượn và Bình hứa khi nào nhận được tiền từ ngân hàng sẽ trả lại cho mọi người số tiền lớn hơn hoặc đầu tư vốn làm ăn, thậm chí cho tiền để mua nhà, mua xe…
Bằng thủ đoạn này, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền 380 triệu đồng. Ngày 19-1-2012, cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tống Văn Bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận