21/05/2012 14:12 GMT+7

Mâu thuẫn gia đình, cháu chém cô ruột dã man

CHÂU LONG
CHÂU LONG

TTO - Sáng 21-5, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Đặng Quốc Gia (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa, Phú Yên) để điều tra hành vi giết người.

Npqb5Bwq.jpgPhóng to

Nạn nhân Đặng Hắc Lâm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Trước đó, khoảng 20g15 ngày 20-5, Gia đã dùng rựa chém đứt đầu cô ruột của mình là bà Đặng Thị Thi (51 tuổi, trú thôn Ân Niên) và chém bị thương cháu bà Thi là Đặng Hắc Lâm (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Theo cơ quan điều tra, giữa ông Đặng Quang Bình (bố của Gia) và bà Thi có xảy ra tranh chấp về đất đai, được chính quyền hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Hai người vẫn tiếp tục cãi vã cho đến tối 20-5, Đặng Quốc Gia có hành động dã man như trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

CHÂU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên