23/03/2012 09:10 GMT+7

Bắt giam đối tượng lừa đảo để nhận tiền và đất đền bù

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa khởi tố bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (56 tuổi, trú tại số 27A Phạm Văn Dinh, P.Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đông đã dùng một số giấy tờ không đúng với thực tế để được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt đền bù hơn 2,4 tỉ đồng và một lô đất tái định cư 108m2.

Theo điều tra ban đầu, dù mảnh đất rộng 248m2 tại số 261B Lê Hồng Phong (nay là đường Thi Sách, P.8, TP Vũng Tàu) do Nhà nước quản lý nhưng ông Đông bao chiếm để ở từ năm 1995, đến năm 2005 thì bị thu hồi làm trụ sở của cơ quan nhà nước. Ban đầu, UBND TP Vũng Tàu chỉ đền bù cho ông Đông hơn 46 triệu đồng tiền vật kiến trúc và ông đã nhận số tiền này.

Tuy nhiên hai năm sau, ông Đông lại khiếu nại đòi bồi thường giá trị đất. Quá trình giải quyết, ông Đông đã bổ sung một số giấy tờ quan trọng như: “giấy xác nhận mua nhà” lùi lại vào năm 1991, giấy xác nhận cư trú từ năm 1990 và 1991 của UBND P.8, Công an P.8 và tổ dân phố. Từ đây, Thanh tra TP Vũng Tàu đã đề nghị bồi thường giá trị đất cho ông Đông. Và tháng 5-2010, UBND TP Vũng Tàu đã phê duyệt kinh phí đền bù giá trị đất cho ông Đông với số tiền hơn 2,4 tỉ đồng và một lô đất tái định cư.

Tuy vậy, theo kết quả điều tra ban đầu, mảnh đất này do ông Đông bao chiếm đất rừng do Nhà nước quản lý, những giấy tờ ông Đông xác nhận cũng không đúng với thực tế như trên đã nói.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên