24/02/2012 00:26 GMT+7

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm giám đốc Trung tâm Đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa đối với ông Ngô Trọng Bình để chờ xử lý kỷ luật theo quy định.

Trước đó, thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã thanh tra, phát hiện ông Bình có sai phạm về tài chính.

DUY THANH

* Trốn 8 năm vẫn không thoát. Ngày 23-2, các trinh sát Công an TP Mỹ Tho đột ngột xuất hiện tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang bắt bị can Nguyễn Thị Kim Lan (51 tuổi, ngụ P.10, TP Mỹ Tho) theo lệnh truy nã từ tám năm trước. Lan vừa trở về địa phương, tới bệnh viện thăm con gái đang sinh con thì bị bắt. Tháng 10-2004, Lan lợi dụng quen biết thuê xe gắn máy của người khác đem cầm lấy tiền tiêu xài. Sau đó Lan bỏ trốn ra các tỉnh miền Đông Nam bộ đến nay.

V.TR.

* Nhận hối lộ để giúp vận chuyển trụ tiêu trót lọt. Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) vừa gửi văn bản đề nghị UBND huyện Ea H’Leo ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Thành Quyết, phó chủ tịch UBND xã Ea Tir (Ea H’Leo), để phục vụ công tác điều tra. Trước đó ngày 19-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo bắt quả tang ông Quyết đang nhận 2,3 triệu đồng của ông Nguyễn Phú Tài (thường trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Tại Công an huyện Ea H’Leo, ông Quyết khai đã nhận tiền để giúp ông Tài vận chuyển trụ tiêu đi qua địa bàn xã Ea Tir được trót lọt.

T.THI - TR.TÂN

* Bắt được hung thủ đâm chết học sinh. Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Lý Ý (17 tuổi, quê xã Đức Chánh), người đã đâm chết Nguyễn Xuân Khang (ngụ xã Đức Thắng, học lớp 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Ngãi) chiều 22-2.

TR.MINH

* Xây dựng lại 6 chiếc cầu ở ĐBSCL gồm cầu Kênh 7, Kênh 10, Kênh 12, An Lương, Dân Lập và Lò Gạch với tổng vốn 341 tỉ đồng, là hợp đồng được Ban quản lý dự án đường thủy nội địa phía Nam ký kết chiều 23-2. Các cây cầu này qua địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, thay thế các cầu cũ không đảm bảo độ tĩnh không thông thuyền.

N.ẨN

* Không nên kê đơn thuốc chứa hoạt chất aliskiren cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đang sử dụng các thuốc ức chế men chuyển dạng angiotensin hoặc các thuốc ức chế thụ thể angiotensin là khuyến cáo mới nhất của Cục Quản lý dược Bộ Y tế. Theo Cơ quan Quản lý dược châu Âu, các thuốc chứa aliskiren đang được xem xét lại nguy cơ và lợi ích trong các chỉ định thuốc đã được phê duyệt.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên