12/10/2011 01:07 GMT+7

Cán bộ quản lý học sinh bỏ trốn vì nợ nần

Đ.H.L.
Đ.H.L.

TT - Ngày 11-10, ông Đỗ Tấn Lực - hiệu trưởng Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP Bạc Liêu - cho biết bà Hứa Ngọc Hằng (44 tuổi, cán bộ quản lý học sinh của trường) tự ý bỏ việc nhiều ngày qua, không liên lạc được.

Theo nhiều giáo viên của trường, bà Hằng là chủ nhiều dây hụi, trước khi bỏ trốn bà Hằng đã mượn tên các giáo viên để vay ở nhiều ngân hàng với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Đó là chưa kể bà Hằng còn mượn tiền, vàng của nhiều đồng nghiệp. Khi bà Hằng nghỉ việc không lý do, các nạn nhân mới vỡ lẽ bà Hằng lâm vào tình cảnh bị ngân hàng xiết nợ. Theo ước tính, bà Hằng “ẵm” trên 1 tỉ đồng trước khi bỏ trốn.

Hiện các nạn nhân đã gửi đơn trình báo cơ quan chức năng về hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Hằng.

Đ.H.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên