24/06/2011 19:28 GMT+7

Giết người vì con vịt

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 24-6, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Huỳnh Lạc (23 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “giết người”.

dNd9omQ5.jpgPhóng to
Lê Huỳnh Lạc tại tòa - Ảnh: Minh Tâm

Do Lạc hay trộm cắp vặt ở địa phương, nên khi nhà bị mất trộm vịt, anh Nguyễn Thái Sơn đã nghi ngờ anh em Lê Huỳnh Lạc bắt trộm. Anh Sơn đã kêu em ruột là Nguyễn Thanh Hùng đi đến nhà Lạc để tìm.

Khi đến nhà Lạc, nhìn thấy anh ruột của Lạc đang làm thịt vịt, nghi hai anh em Lạc bắt trộm nên hai bên đã cự cãi, đánh nhau. Trong lúc ẩu đả anh Hùng đã bị Lạc cầm dao đâm thủng phổi chết.

Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Lê Huỳnh Lạc 11 năm tù về tội giết người và đền bù cho gia đình bị hại 123 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên