21/04/2011 08:09 GMT+7

Mất trộm 2 tấm phản gỗ huỳnh đàn

XUÂN VINH - VÕ MINH
XUÂN VINH - VÕ MINH

TT - Lúc 4g30 ngày 20-4, ông Võ Bảy ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định) thức dậy mở cửa nhà dưới bước ra sân thì thấy cửa nhà trên bị mở toang, các ghế dựa trong nhà bị ai đó đem bỏ ngoài sân. Qua kiểm tra, ông Bảy phát hiện hai trong ba tấm phản gỗ huỳnh đàn để cạnh trang thờ (mỗi tấm có chiều dài 1,7m, rộng 0,35m, dày 3,5cm) đã bị đánh cắp.

Theo ông Bảy, ba tấm phản gỗ Huỳnh Đàn nói trên trong năm 2010 có người đã trả mỗi tấm 200 triệu đồng nhưng ông chưa đồng ý bán.

* Trong khi đó, rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) phát hiện và bắt quả tang một nhóm người đang đào tìm gốc huỳnh đàn trong đêm trên quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ. Công an huyện Ba Tơ đã tạm giữ hành chính ba người trong nhóm đào tìm huỳnh đàn trái phép.

Lực lượng tuần tra đã thu giữ nhiều rễ, gốc nghi là gốc rễ huỳnh đàn, dụng cụ đào bới như cuốc, rựa của nhóm săn tìm huỳnh đàn nói trên.

XUÂN VINH - VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên