23/03/2011 06:18 GMT+7

Cơ quan chức năng lúng túng

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 22-3, trung tá Lê Văn Tư, người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết công an tỉnh đã bắt ông Huỳnh Hiếu Bi (56 tuổi, nguyên bí thư Huyện ủy Cầu Ngang) theo quyết định truy nã ngày 8-1-2010. Tuy nhiên do ông Bi phản ứng quyết liệt, hai người con ông này đâm cảnh sát nên việc bắt giữ bất thành.

Theo hồ sơ, ngày 27-5-2009, tòa án phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt ông Bi 3 năm tù về hai tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Tuy nhiên ông Bi không chấp hành án và trốn khỏi địa phương. TAND tỉnh Trà Vinh đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh truy nã ông Bi. Đến chiều 20-3, công an phát hiện ông Bi ở địa phương nên đã tiến hành thủ tục bắt người có quyết định truy nã. Trong quá trình bắt giữ ông Bi, công an có còng tay ông và nổ hai phát súng bắn đạn cao su.

Cũng theo ông Tư, do Viện KSND tối cao vừa có văn bản tạm đình chỉ thi hành bản án phúc thẩm của ông Bi, công an đã lập biên bản không thực hiện lệnh bắt. “Hiện công an tỉnh đang trao đổi với TAND tỉnh Trà Vinh xem xét tạm dừng việc truy nã ông Bi chờ xét xử thủ tục giám đốc thẩm. Về nguyên tắc, đến thời điểm này quyết định truy nã ông Bi vẫn còn hiệu lực” - ông Tư nói.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên