28/02/2011 03:07 GMT+7

14 năm trốn lệnh truy nã

NG.ĐÍNH
NG.ĐÍNH

TT - Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Bá Sông (44 tuổi, ngụ Thanh Hóa) về hành vi “giết người” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, Lê Bá Sông là người phụ trách 14 công nhân thi công cống thoát nước công trình thủy lợi xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngày 30-7-1996, Sông bị mất tiền. Do nghi ngờ anh T. (công nhân dưới quyền của Sông) là thủ phạm nên Sông đã sai các công nhân khác đánh anh T. đến chết.

Vụ án được đưa ra xét xử năm 1998, các bị cáo đều lãnh án, riêng Sông trốn biệt sau 14 năm mới bị bắt tại Tuy Phong (Bình Thuận).

NG.ĐÍNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên