Phóng to |
| Các bị cáo nghe tòa tuyên án |
Bị cáo Trần Văn Việt (47 tuổi, nguyên kế toán trưởng đội xây lắp, PVECC) bị phạt 8 năm tù tội “tham ô tài sản” và 1 năm tù “cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt: 9 năm tù.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Tương (57 tuổi, nguyên giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 thuộc Công ty xây dựng dầu khí - Bộ Xây dựng) và Bùi Anh Tuấn (40 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Pha Đin), mỗi người lãnh 7 năm tù.
Năm bị cáo: Đặng Hữu Quý, Nguyễn Văn Bình; Hoàng Công Nghĩa Phạm Văn Vội và Chu Chất Chính bị phạt từ 4 tháng đến 3 năm 6 tháng 5 ngày tù giam. Trong đó các bị cáo: Quý, Nghĩa, Chính bị tuyên phạt mức án đúng bằng thời hạn tạm giam.
Bảy bị cáo: Phan Thị Thu Thủy, Đào Tuấn Dũng, Nguyễn Gia Bược, Hoàng Văn Hải, Đỗ Duy Hồng, Nguyễn Hữu Hiếu và Trần Thái Sơn lãnh mức án từ 30 tháng đến 3 năm nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Ngô Ngọc Thường được miễn trách nhiệm hình sự.
Bản án của hội đồng xét xử nhận định: “Công trình kho, cảng, đường ống LPG Thị Vải là công trình quan trọng đầu tiên do Tập đoàn dầu khí Việt Nam tổ chức thiết kế, thi công. Trong quá trình tiến hành thi công đã có một số sai phạm do hành vi của các bị cáo. Dù hành vi đã xảy ra hơn 10 năm, từ khi vụ án được khởi tố đến khi xét xử kéo dài nhưng cũng cần phải xử lý nghiêm”.
Bản án của tòa cũng tuyên buộc các bị cáo và những người có liên quan liên đới nộp lại số tiền đã chiếm hưởng, sung công quỹ nhả nước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận