Theo đó, bị cáo Nguyễn Khắc Ngư (55 tuổi, nguyên đội trưởng đội xây lắp dầu khí thuộc Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí), bị đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội “tham ô tài sản”, 1-2 năm tù tội “cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt là 9-10 năm tù.
Phóng to |
| Các bị cáo nghe luận tội - Ảnh: Minh Luận |
Bị cáo Trần Văn Việt (47 tuổi, nguyên kế toán trưởng đội xây lắp, Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí) bị đề nghị mức 7-8 năm tù tội “tham ô tài sản” và 1-2 năm tội “cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt: 8-9 năm tù.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Tương (57 tuổi, nguyên giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 thuộc Công ty xây dựng dầu khí- Bộ Xây dựng) và Bùi Anh Tuấn (40 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Pha Đin), cùng bị đề nghị mức 6-7 năm tù về tội “tham ô tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Văn Bình (55 tuổi, nguyên phó giám đốc chi nhánh Công ty công trình đường thủy thuộc tổng Công ty Công trình đường thủy tại TP.HCM) mức 1-2 năm tù tội “tham ô tài sản”.
Bảy bị cáo Đặng Hữu Quý (57 tuổi, nguyên giám đốc Công ty tư vấn và thiết kế xây dựng dầu khí), Trần Thái Sơn (56 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Sơn Hùng), Phan Thị Thu Thủy (51 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Tư vấn và đầu tư xây dựng dầu khí), Đỗ Duy Hồng (50 tuổi, nguyên cán bộ Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng dầu khí), Đào Tuấn Dũng (54 tuổi, nguyên giám đốc Xí nghiệp thiết kế Công ty Tư vấn và đầu tư xây dựng dầu khí), Hoàng Công Nghĩa (52 tuổi, nguyên cán bộ Công ty Tư vấn và đầu tư xây dựng dầu khí) và Nguyễn Hữu Hiếu (38 tuổi, nguyên cán bộ Công ty Tư vấn và đầu tư xây dựng dầu khí) bị đề nghị mức từ 18 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo nhận định của đại diện Viện Kiểm sát, công trình đường ống, kho, cảng LPG Thị Vải là một công trình lớn do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 10- 1997 và hoàn thành vào tháng 5-2001. Sau đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện có nhiều đơn vị và cá nhân đã sai phạm trong quá trình thi công công trình trên. Đến năm 2004, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án.
Cũng theo Viện Kiểm sát, từ khi xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay công trình này không xảy ra sự cố, hiện các hạng mục công trình vẫn được vận hành tốt. Không thấy có dấu hiệu rút ruột công trình nên không ảnh hưởng đến chất lượng, công trình đảm bảo, đáp ứng yêu cầu xây dựng.
Mặc dù vậy, các bị cáo đã móc nối với nhau cố ý làm trái các qui định về quản lý kinh tế, nâng khống khối lượng để chiếm đoạt tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Tuy hành vi này không ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng đã vi phạm pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe.
Sau khi Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án, các luật sư đã tham gia tranh luận, bày tỏ quan điểm bào chữa của mình.
Dự kiến ngày 19-8, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận