Theo cáo trạng, công trình đường ống, kho, cảng LPG Thị Vải được khởi công xây dựng từ tháng 10-1997 và hoàn thành vào tháng 5-2001. Sau đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều đơn vị và cá nhân đã sai phạm trong quá trình thi công công trình trên.
Năm 2004, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tổng cộng có 38 người bị khởi tố trong vụ án, nhưng quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ một số bị can. Đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã tách thành vụ án khác để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.
Hôm nay (11-8), tòa tiến hành xét hỏi các bị cáo Nguyễn Văn Tương (57 tuổi, nguyên giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty Xây dựng dầu khí - Bộ Xây dựng), Bùi Anh Tuấn (40 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Pha Đin) và Trần Thái Sơn (56 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Sơn Hùng) về hành vi “tham ô tài sản”.
Theo cáo trạng, trong việc thi công san nền, đầm nén 2,8ha nền của công trình LPG Thị Vải, ba bị can trên đã nâng khống giá trị hợp đồng, giá trị thuê xe để chiếm đoạt hơn 413 triệu đồng tiền chênh lệch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận